Bài học dựa vào dân

Thứ tư, 16/09/2015 09:27

(Cadn.com.vn) - Thượng tá Ngô Quốc Ánh, Đội trưởng Đội 4, Phòng CSĐTTP về TTXH CA tỉnh Quảng Nam là một trong số 4 tập thể, cá nhân được UBND tỉnh Quảng Nam chọn báo cáo điển hình tại Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ VII năm 2015. Anh được mệnh danh là người đội  trưởng "đánh án" giỏi của CA Quảng Nam.

Theo thượng tá Ngô Quốc Ánh, trong những vụ án đặc biệt nghiêm trọng mà anh và  đồng đội khám phá phải kể đến vụ Lê Văn Phúc sát hại chị Nguyễn Thị Tuyết ở  H. Thăng Bình vào tháng 9-2014. "Đối tượng gây án vào ban đêm và tại đoạn đường vắng vẻ, không một ai chứng kiến. Cũng không một ai biết mối tình đơn phương và sự thù tức của đối tượng. Thêm vào đó, nạn nhân bị giết 4 ngày mới phát hiện thi thể nên các dấu vết đã bị mờ, thay đổi.

Với những khó khăn như thế nhưng tôi và anh em trong tổ công tác vẫn quyết tâm lần mò từng thông tin, dù là nhỏ nhất để tìm ra manh mối phá án. Hàng chục mối quan hệ của nạn nhân, hàng trăm đối tượng hình sự nhưng chúng tôi cũng kiên nhẫn rà soát, khoanh vùng để điều tra ra hung thủ. Với những thông tin, chứng cứ thu thập được từ người dân và vận dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, sau 9 giờ điều tra, tôi và đồng đội đã bắt giữ được hung thủ Lê Văn Phúc", thượng tá Ánh nhớ lại.

Thượng tá Ngô Quốc Ánh lấy lời khai đối tượng mua bán người.

Sau khi vụ anh Nguyễn Ca (ở xã Tam Thành, H Phú Ninh) bị sát hại vào ngày 23-5-2015 xảy ra, thông tin bị "nhiễu", có nguồn tin báo rằng hung thủ vào tận phòng cấp cứu để truy sát nạn nhân, có nguồn tin cho rằng nạn nhân bị sát hại vì nguyên nhân tình ái. "Vụ án này, chúng tôi cẩn trọng xác minh từng nguồn tin, xem hình ảnh lưu lại tại camera của bệnh viện thì các thông tin này đều không chính xác. Từ chi tiết, nạn nhân mất chiếc xe máy và ĐTDĐ chúng tôi đã truy tìm dấu tích của những đồ vật này. Và từ đây, chúng tôi đã nhận dạng được hung thủ là Lê Thanh Hùng (1996, cùng trú xã Tam Thành). Tuy nhiên, khi xác định được Hùng thì Hùng đã cao chạy xa bay. Biết Hùng vào TPHCM lẩn trốn, tôi tham mưu lãnh đạo cử một tổ công tác liền lên đường tầm nã. Qua các biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi biết được Hùng thường xuyên cập nhật tin tức trên mạng internet và cho rằng CA điều tra nhầm người nên quay trở về quê. Từ đây, tôi báo cáo và xin ý kiến lãnh đạo đơn vị cử ngay 1 tổ công tác vào TPHCM nhằm xác minh nắm bắt thời gian Hùng quay về địa phương, tổ chức mai phục Hùng tại QL1A (đoạn qua địa phận xã Tam Xuân 1, H Núi Thành). Chính nhờ thận trọng, mưu trí và sử dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 4 ngày, chúng tôi đã bắt được hung thủ", thượng tá Ánh chia sẻ.

Khác với điều tra án kinh tế hay điều tra án ma túy, điều tra án hình sự thường phải tiếp xúc với tử thi. "Có những vụ án khi phát hiện được nạn nhân thì thi thể đã bị trương phình, phân hủy, mùi hôi thối rất độc hại. Người dân dù có hiếu kỳ lắm nhưng họ cũng phải bỏ chạy hoặc bịt mũi đứng xa, còn chúng tôi, phải khám nghiệm tử thi để tìm ra manh mối phá án, phải tiếp cận hiện trường, dù hiện trường đó có ở nơi xa xôi, hẻo lánh hay nguy hiểm.

Dù là ban đêm hay ngày lễ, ngày tết, hễ có án, chúng tôi lập tức phải lên đường. Là đội trưởng, lớn tuổi hơn so với anh em trong tổ công tác khi tham gia đánh án, nhưng để làm gương cho anh em, tôi đã không quản ngại gian khó, luôn tiên phong trong việc đi đến các địa bàn vùng sâu, vùng xa, giáp biên giới.

Để có những thông tin, vật chứng giá trị, tôi và đồng đội đã khẩn trương và lặn lội đi bất cứ hang cùng ngõ hẻm nào có thể thu thập tin tức từ người dân. Vì vậy, hễ có án, bất cứ lúc nào, chúng tôi cũng lập tức xuống hiện trường, lấy lời khai người biết việc, thăm dò dư luận. Khi thu thập được thông tin, vật chứng rồi, tiến hành phân tích, đánh giá chính xác thông tin, chứng cứ để tìm ra manh mối phá án", thượng tá Ánh nói về đặc thù công việc với những khó khăn vất vả.

Đúc kết những thành công của mình và đồng đội, thượng tá Ngô Quốc Ánh khẳng định: "Bất cứ vụ án nào, thông tin của người dân vẫn là cơ sở chủ yếu để chúng tôi khám phá án. Nhân dân luôn là chỗ dựa vững chắc và giúp chúng tôi rất nhiều trong phát hiện, truy bắt tội phạm",   

Biết dựa vào dân, trong những năm qua, thượng tá Ngô Quốc Ánh và đồng đội luôn vượt qua mọi khó khăn, tổ chức điều tra, khám phá thành công nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng; kết thúc điều tra đề nghị truy tố kịp thời, đảm bảo đúng người, đúng tội, không để lọt tội phạm, không làm oan sai, có nhiều vụ đưa ra xét xử án điểm góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, được nhân dân đồng tình, mến mộ, cấp trên khen ngợi. Với những kết quả đã đạt được, trong 5 năm qua, Thượng tá Ngô Quốc Ánh được Bộ CA tặng 2 Bằng khen, UBND tỉnh tặng 2 Bằng khen, Giám đốc CA tỉnh tặng 6 Giấy khen, hàng năm đều đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở", giai đoạn 2011-2013 đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND".

Trần Tân